Đâm chết hàng xóm, bị phạt 16 năm tù

Thứ Ba, 26/04/2011, 10:09
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM ngày 25/4 đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án 16 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Sáu (76 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về tội "Giết người".

Theo bản án sơ thẩm, nhà Lê Văn Sáu và nhà anh Trần Văn Nhàn (40 tuổi, ngụ cùng địa phương), cách nhau khoảng 300 mét. Giữa tháng 10/2010, bà Phan Thị Ngộ (vợ Sáu) đi ngang qua nhà Nhàn thì bị con chó của anh Nhàn cắn. Thấy vậy nên vợ Nhàn đã chở bà Ngộ đi chích ngừa.

Cho rằng chó của ai cắn bà Ngộ chứ không phải chó của mình nên trưa 28/10/2010, sau khi nhậu xong, Nhàn đến nhà Sáu và nói: "Chó tôi không cắn sao chú nói chó cắn", thì Sáu trả lời: "Không có chó cắn tại sao vợ mày lại chở đi chích thuốc", đồng thời kêu vợ lấy giấy đi chích ngừa cho Nhàn xem.

Nhàn không xem mà cầm giấy ném bỏ rồi chửi mắng Sáu. Thấy Nhàn đáng con cháu mình mà hỗn, Sáu tức giận liền lấy con dao chọc tiết heo để cặp vách nhà đâm Nhàn một nhát, khiến người này tử vong tại chỗ

H.A.
.
.
.