Đâm chết bác ruột tại đầm cá

Thứ Năm, 22/07/2010, 10:27
Mâu thuẫn trong việc dựng cột kéo điện ra đầm cá, hai anh em ông Xô và ông Sáu đã xảy ra xô xát. Thấy bác đè bố xuống đường, Bằng liền dùng dao gấp nhảy vào đâm ông Xô liên tiếp.

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Ngô Văn Sáu, 45 tuổi, với anh trai là ông Ngô Trung Xô, 47 tuổi, cùng ở tổ Đồng Tử 5, phường Phủ Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng. Sáu có đầm nuôi cá (khu đầm 4 tại phường) đã từ nhiều năm, nay chòi canh đầm dần biến thành nơi ở nên đã dựng cột để kéo điện sinh hoạt ra đầm sử dụng. Ông Xô không đồng tình với em nên sáng 19/7/2010 đã xảy ra cãi nhau.

Đến 16h30' cùng ngày, mâu thuẫn trở nên căng thẳng, lời qua tiếng lại, không kiềm chế nổi, hai anh em xô xát tay không ngay tại gần đầm cá. Trong khi ông Xô đè em xuống đường, Ngô Thị Bằng, 17 tuổi, con đẻ của Sáu liền dùng dao gấp mang sẵn trong người nhảy vào đâm liên tiếp nhiều nhát từ phía sau lưng bác ruột rồi bỏ trốn.

Ngay tại hiện trường, Sáu bị lực lượng Công an giữ. Ông Xô được bà con xóm phố đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Kiến An, song do vết thương quá nặng gây mất máu cấp đã tử vong sau đó 2 giờ.

Biết đối tượng gây án chuẩn bị bỏ ra Móng Cái, Công an phường Phủ Liễn đã kịp thời thông qua gia đình vận động đầu thú.

19h cùng ngày, Ngô Thị Bằng đến Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An khai nhận toàn bộ hành vi giết người

Quốc Phòng
.
.
.