Đâm bảo vệ bệnh viện 4 nhát rồi tự thú

Thứ Năm, 05/01/2017, 18:23
Gặp anh Dũng, Tùng nói gì đó rồi bất ngờ dùng một con dao bấm đâm liên tiếp 4 nhát vào người anh  Dũng khiến anh Dũng bị thương. Sau đó, Tùng nhảy hàng rào bệnh viện bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng này đã đến trụ sở Công an phường Đông Lương để tự thú.

 

Chiều 5-1, Công an phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Lương Tùng, trú xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi dùng dao đâm người.

Nạn nhân là anh Võ Đức Dũng, 27 tuổi, trú khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, Đông Hà; anh Dũng đang làm bảo vệ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13h30’ ngày 5-1, Tùng lái taxi của một hãng taxi tư nhân, đưa một bệnh nhân ở bệnh viện trên xuất viện. 
Nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện.
Đối tượng Tùng.

Gặp anh Dũng, Tùng nói gì đó rồi bất ngờ dùng một con dao bấm đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng cổ, ngực, bụng, vai khiến anh Dũng bị thương. Sau đó, Tùng nhảy hàng rào bệnh viện bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng này đã đến trụ sở Công an phường Đông Lương để tự thú. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Bình
.
.
.