Án mạng bắt nguồn từ... hết mồi nhậu

Thứ Năm, 27/10/2016, 09:19
Ấm ức vì bị ngăn cản mua mồi nhậu, Sự cầm con dao trên tủ chén dĩa đi ra đâm vào ngực Hạnh...


Bản án sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh xét xử ngày 26-10 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sự (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 14 năm tù về tội "Giết người".

Đêm 8-7-2015, sau khi nhậu say, Sự rủ nhóm bạn trong đó có Đinh Văn Hạnh đến nhà bạn Sự ở ấp Tây Lân, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) nhậu tiếp. Tại đây, cả nhóm thấy anh Nguyễn Văn Tâm (anh ruột Sự) đang ngồi nhậu với nhóm bạn nên vào nhậu cùng.

Bị cáo Sự sau phiên xử.

Đến khoảng 22h cùng ngày, do hết mồi nhậu nên Sự định đi mua thêm nhưng bị Hạnh ngăn cản dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Tức giận, Sự mang 4 chai bia còn lại đem vào nhà cất. 

Vẫn còn ấm ức, khoảng 10 phút sau, nhìn thấy con dao để trên tủ chén dĩa, Sự cầm lấy rồi đi ra đâm vào ngực Hạnh gây thương tích 40%. Sau khi gây án, Sự bỏ trốn, hơn nửa năm sau mới bị bắt.

A. Huy
.
.
.