Đắk Lắk: Một thiếu nữ 15 tuổi giết người

Thứ Bảy, 06/05/2006, 09:28

Do mâu thuẫn rồi ẩu đả với một nhóm học sinh nam, Nguyễn Thị Ngọc Bích, 15 tuổi đã rút dao giấu sẵn trong người đâm chết một nam học sinh 17 tuổi.

Ngày 5/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đắk Lắk cho biết, đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Bích, thủ phạm vụ giết người xảy ra đêm 29/4 ở đường Phan Châu Trinh, TP Buôn Ma Thuột.

Nguyễn Thị Ngọc Bích trú ở 134 Trần Bình Trọng, TP Buôn Ma Thuột, năm nay mới bước sang tuổi 15, nhưng đã nhiều lần bỏ nhà đi lang thang. Đêm 29/4, sau khi đi chơi ở quán Valentine về, Bích và nhóm bạn đã có mâu thuẫn với một nhóm học sinh nam và dẫn đến ẩu đả nhau. Bích rút dao giấu sẵn trong người đâm Đoàn Tấn Đạt, 17 tuổi, trú ở 303 Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột, khiến Đạt đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Bích bỏ trốn

N.N.
.
.
.