Đặc nhiệm bắt ‘thợ sửa xe’ thực hiện 7 vụ cướp giật

Thứ Tư, 23/07/2014, 18:32
Ngày 23/7, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Tô Văn Phát (28 tuổi, ngụ Phú Nhuận) cho Công anquận Bình Thạnh điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 20h30 ngày 22/7, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên đường Nguyễn Văn Đậu phát hiện Phát điều khiển xe gắn máy BKS: 54H4-8604 lưu thông trên đường (hướng từ Phan Đăng Lưu về Hoàng Hoa Thám) với dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Phát và tang vật tại CQĐT.

Khi đến trước số 146, Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh, Phát thấy chị Nguyễn Thị Thanh Phượng đang nghe điện thoại trên vỉa hè, Phát vòng xe lại ra tay giật và rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác tiến hành truy đuổi, khống chế bắt gọn Phát.

Tại CQĐT, Phát khai nhận hằng ngày làm nghề sửa xe gắn máy và do nghiện ma túy đá nên độ xe đi cướp. Phát vừa ra tù về hành vi “cướp giật tài sản”. Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây Phát đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Nạn nhân mới nhất của Phát là một phụ nữ trên đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận. Kiểm tra trong người Phát, các trinh sát phát hiện nhiều thẻ ATM mang tên nhiều người

M.Đức
.
.
.