Đã phạm pháp còn liều lĩnh chống lại Cảnh sát

Thứ Tư, 27/07/2011, 16:31
Bị Thượng sĩ Sang lập biên bản, gã thanh niên rút con dao ra chém,Thượng sĩ Sang đã kịp né tránh và chụp tay đối tượng để khống chế. Trong lúc hai bên đang giằng co, gã thanh niên với tay chụp hòn đá đập vào đầu Thượng sĩ Sang gây thương tích...

Sáng 26/7, tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa cho hay, sau nhiều giờ điều trị tích cực, sức khỏe của Thượng sĩ Nguyễn Cao Sang, chiến sĩ Đội CSGT-TT Công an huyện Sơn Hòa đã tạm hồi phục.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 24/7, trong lúc đang thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường QL25 ở thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Thượng sĩ Sang phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Honda67 không biển kiểm soát chở 8 khúc gỗ bất hợp pháp. Khi Thượng sĩ Sang phát tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra, gã thanh niên không chấp hành mà còn tăng tốc xe máy để tẩu thoát. Thượng sĩ Sang điều khiển xe truy đuổi hơn 1km, buộc đối tượng vi phạm phải dừng xe bên lề đường để xử lý.

Trong lúc Thượng sĩ Sang đang lập biên bản, thì bất ngờ gã thanh niên rút con dao ra chém,Thượng sĩ Sang đã kịp né tránh và chụp tay đối tượng để khống chế.

Trong lúc hai bên đang giằng co, gã thanh niên với tay chụp hòn đá đập vào đầu Thượng sĩ Sang gây thương tích. Ngay sau đó, đồng đội của Sang kịp thời hỗ trợ bắt giữ kẻ côn đồ và đưa Thượng sĩ Sang vào bệnh viện sơ cứu.

Bước đầu được biết đối tượng phạm pháp là Trịnh Xuân Hạ (23 tuổi) trú ở thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. Công an huyện Sơn Hòa đang điều tra để xử lý nghiêm minh kẻ phạm pháp còn liều lĩnh chống trả Cảnh sát

Phan Văn Lương
.
.
.