2 đối tượng dùng súng cướp 19 điện thoại ở Bắc Ninh

Thứ Bảy, 03/06/2017, 09:29
Sau khi dùng súng cướp cửa hàng Thế giới công nghệ, các đối tượng đã chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài nhưng không thoát.

Ngày 3-6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đón nhận phần thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ án cướp tại cửa hàng Thế giới di động tại huyện Tiên Du.

Trước đó,  vào lúc 14h39' ngày 27-5, tại cửa hàng điện thoại Thế giới công nghệ, địa chỉ: thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh của anh Phan Đức Trọng, 29 tuổi, HKTT tại Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh bị 2 đối tượng nam thanh niên xông vào cửa hàng, mặt bịt khẩu trang, đeo găng tay cầm súng và dao đe dọa nhân viên cướp 19 chiếc điện thoại Samsung và Iphone, tổng giá trị là 125.010.000đ và 200.000 tiền Việt Nam. 

Sau khi nhận được tin báo, Viện kiểm sát và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC45) đã khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ. Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh  đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cướp tài sản”.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Văn Mạnh, 28 tuổi, trú ở tại thôn Đồng, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, hiện đang ở thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Quang, 23 tuổi, trú tại thôn văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Bắc Giang là hai đối tượng đã dùng súng và dao đe dọa nhân viên để cướp 19 chiếc điện thoại và 200.000 đ của cửa hàng điện thoại Thế giới công nghệ. 

Hai đối tượng Quang và Mạnh.
Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp, Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh về tội “Cướp tài sản” để điều tra, lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Quang.
P. Thuỷ
.
.
.