Đà Nẵng xử lý 466 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Thứ Bảy, 11/04/2020, 18:02
Từ ngày 21/01/2020 đến nay, Công an Đà Nẵng đã phát hiện, mời làm việc 31 trường hợp đăng tin trên mạng xã hội sai sự thật; quyết định xử phạt 13 trường hợp với tổng số tiền trên 140 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; xử lý các trường hợp đưa thông tin chưa được kiểm chứng, đưa nội dung gây hoang mang dư luận. 

Cụ thể, từ ngày 21/1 đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, mời làm việc 31 trường hợp đăng tin trên mạng xã hội sai sự thật, ra quyết định xử phạt 13 trường hợp với tổng số tiền trên 140 triệu đồng. 

Đối tượng Võ Doãn Linh phản ánh thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an, lực lượng phòng chống dịch COVID-19. 

 Nhiều đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 và hạ uy tín của lực lượng Công an, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 bị  phát hiện và xử phạt.

UBND các quận, huyện cũng đã tiến hành xử lý 453 trường hợp vi phạm, bao gồm: Trốn cách ly y tế, tập trung đông người, không đeo khẩu trang khi ra đường, hàng quán kinh doanh không chấp hành quy định, buôn bán hàng rong… với tổng số tiền phạt là 311.450.000 đồng. 


Hoài Thu
.
.
.