Đà Nẵng: Thủ phạm cuối cùng của vụ trọng án đã sa lưới

Thứ Ba, 14/03/2006, 06:48

Chiều 10/3, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Ngôn (16 tuổi), trú tổ 46, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Gần một tháng nay, dư luận nhân dân ở địa bàn quận Thanh Khê hết sức phẫn nộ đối với những tên côn đồ coi thường pháp luật đánh chết anh Trần Tâm Nhật (22 tuổi), trú tổ 55, phường An Khê, quận Thanh Khê lúc 20h30' ngày 11/2.  Sau 2 giờ đồng hồ truy lùng, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt được Hầu Công Quốc Sỹ và Hồ Đắc Anh Khoa, còn Nguyễn Văn Ngôn bỏ trốn khỏi địa phương.

Gần một tháng sống chui lủi khắp nơi, chiều 10/3, Ngôn vừa quay về nhà thì bị lực lượng Công an quận Thanh Khê bắt. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đang hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND đề nghị truy tố Nguyễn Văn Ngôn về tội "Giết người"

N.P
.
.
.