Đà Nẵng: Sau hỗn chiến, 2 nhóm côn đồ nhận 46 năm tù

Thứ Hai, 17/05/2010, 09:01
Mới đây, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích giữa 2 nhóm giang hồ tại quận Sơn Trà.

Truy tố các bị cáo Huỳnh Văn Đi, Phùng Tấn Bình, Phạm Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Lương, Nguyễn Thanh Sang, Trần Đăng Toàn, Phan Văn Phú Khánh về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Truy tố Đinh Hồ Thanh Hùng, Trần Công Thành, Lê Hùng Thiên, Trần Thanh Vũ, Lê Thanh Sang, Nguyễn Văn Long về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245 BLHS.

Huỳnh Văn Đi cùng 2 nhóm côn đồ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thì: Do mâu thuẫn từ trước giữa 2 nhóm của Đinh Hồ Thanh Hùng (Hùng Lai), Trương Quốc Tài, Nguyễn Ngọc Sơn với một số thanh niên ở Xóm Đồn của Huỳnh Văn Đi (tức Đi gù) ở phường Mân Thái. Vào đêm 30/3/2009, nhóm của Đinh Hồ Thanh Hùng gồm khoảng 40 tên đã chuẩn bị hung khí để đánh nhau với nhóm thanh niên xóm Đồn do Huỳnh Văn Đi cầm đầu.

Hậu quả Nguyễn Hoài Tín bị thương tích 38%, Lương Văn Y thương tích 20% và Trần Công Thành bị thương tích 4%... HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Văn Đi 6 năm tù giam, các đối tượng còn lại từ 5 đến 12 tháng tù giam, tổng hình phạt của 2 nhóm đối tượng là 46 năm tù giam

Hoài Thu
.
.
.