Đà Nẵng: 59 năm tù dành cho 11 bị cáo gây ra trên 40 vụ trộm cắp liên tỉnh

Thứ Hai, 03/07/2006, 08:23
Từ tháng 3/2004 đến tháng 3/2005, 11 tên trong băng tội phạm này đã gây ra trên 40 vụ trong đó có 19 vụ trộm cắp xe máy và nhiều tài sản có giá trị.

Trong 2 ngày 29 và 30/6, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm" và tuyên phạt Trần Cao Vân (cầm đầu, 28 tuổi, tổ 10, xã Phong Bắc, phường Hòa Thọ, quận Cẩm Lệ) 10 năm tù; Phan Nhật Văn (tức Nin, 24 tuổi, trú tổ 13, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) 6 năm tù giam; Nguyễn Văn Tiến (tức Đen, 20 tuổi, trú tổ 25, phường Vĩnh Trung) 4 năm tù giam; Phạm Khánh Toàn (20 tuổi) 4 năm 6 tháng tù giam; Trần Đình Hoàng (tức Bờm, 19 tuổi) 6 năm tù giam; Nguyễn Công Thịnh (tức Cầy, 20 tuổi) 5 năm 6 tháng tù giam; Phạm Công Vũ (19 tuổi) 3 năm 6 tháng tù giam (cùng trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê); Lê Văn Lâm (30 tuổi) 2 năm tù giam; Nguyễn Kim Kha (33 tuổi) 14 năm tù giam (cùng trú phường Xuân Hà); Phan Thiết Hùng (Hùng Bắc, 39 tuổi, trú tổ 26B, phường Thanh Lộc Đán) 7 năm tù giam và Hoàng Nguyễn Tố Nga 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Các bị can trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa, 42 người bị hại trong các phi vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Nam cho biết: Thủ đoạn gây án của bọn chúng hết sức tinh vi và táo tợn. Một số vụ, người dân phát hiện nhưng không dám lên tiếng vì bị bọn chúng đe dọa. Từ tháng 8/2004 đến 3/2005, bọn chúng đã gây ra trên 40 vụ, trong đó có 19 vụ trộm cắp 19 chiếc xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác

P.N.
.
.
.