Cứu thoát nữ sinh trung học bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ Hai, 08/07/2013, 13:01
Nạn nhân của vụ án là cô nữ sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thanh Hà (Hải Dương) - Nguyễn Thị H. (17 tuổi). Với sự vào cuộc tích cực của Công an huyện Thanh Hà, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an, nạn nhân đã được giải cứu từ nước ngoài về Việt Nam sau hơn 5 tháng lưu lạc nơi đất khách quê người.

Từ đây, một đường dây lừa bán người ra nước ngoài được làm rõ. Liên quan đến vụ án này, ngày 6/7, Công an huyện Thanh Hà cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Chinh (17 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà) về hành vi mua bán người. Hai đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Tâm và Phạm Hữu Tuyển hiện cũng đang bị ráo riết truy lùng. 

Nước mắt người mẹ mất con và cuộc trốn chạy hơn 400km   

Vụ án mở ra từ lá đơn trình báo của bà Lê Thị Lan (trú tại thôn Đông Lĩnh, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà) gửi đến Công an huyện Thanh Hà, tố cáo Lê Thị Chinh cùng một số đối tượng khác lừa bán con gái bà Lan là Nguyễn Thị H., học sinh lớp 11, Trường THPT Thanh Bình sang Trung Quốc. Theo lời kể của bà Lan thì sáng 23/12/2012, H. xin phép đi học thêm nhưng không thấy về…

Quá lo lắng, bà Lan cùng một số người bạn của H. đổ xô đi tìm thì biết H. đi cùng với Chinh và bạn trai của Chinh là Tuyển. Một người bạn của H. sau đó còn nhận được tin nhắn của người bị hại: "Cái Chinh đưa tao đi đâu mà tao say quá, không biết gì". Tờ mờ sáng hôm sau, bà Lan tìm gặp Chinh tại nhà riêng, ban đầu đối tượng này phủ nhận toàn bộ việc đi cùng với H....

Nhưng khi bà Lan đưa ra được các  chứng cứ, một số người dân ven đường đã nhìn thấy H. đi cùng với Chinh thì đối tượng này buộc phải thừa nhận đã cùng với Tuyển ở xã Nam Trung, huyện  Nam Sách (Hải Dương), là người yêu của Chinh đưa H. đi chơi. Song H. chỉ đi cùng với Chinh một đoạn đường thì xuống xe đi cùng với người yêu của H.…

Trong tâm trạng đau khổ tột cùng, người mẹ ấy tiếp tục tìm đến xã Nam Trung, dò hỏi về đối tượng Tuyển. Với các thông tin thu thập được (Tuyển là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên đua đòi lêu lổng) và bằng linh cảm của người mẹ, bà Lan đã nhận thấy những điều không lành xảy ra với con gái nên làm đơn trình báo đến Công an huyện Thanh Hà.

Nhận tin báo của gia đình người bị hại, Công an huyện Thanh Hà vào cuộc, đã triệu tập đối tượng Chinh đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Chinh thừa nhận việc cùng với đối tượng Tâm đưa H. lên Lạng Sơn rồi vượt biên trái phép sang Trung Quốc bán… Chinh đã nhận tội, song vào thời điểm đó, cơ quan điều tra chưa  khởi tố vụ án hình sự, nạn nhân H. vẫn chưa được giải cứu về nước, trong khi đối với tội danh mua, bán người phải xác định rõ bị hại. Vì quá lo lắng cho con, gia đình người bị hại gây sức ép cho cơ quan điều tra…

Vào cuộc

Trực tiếp chỉ đạo vụ án, đồng chí Hoàn, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Hà không khỏi trăn trở. Cùng với việc báo cáo sự việc đến các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh, đồng chí Hoàn đã liên hệ với Phòng 6, Cục C45 trao đổi thông tin, cung cấp ảnh và đặc điểm nhận dạng của nạn nhân H.

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ được triển khai thì một người bạn gái ở Thanh Hà nhận được tin nhắn của H. gửi về. Nửa đêm hôm đó, mẹ H. đã điện thoại cho Công an huyện Thanh Hà. Trực tiếp nhận điện thoại, đồng chí Hoàn đã thông qua mẹ H., hướng dẫn nạn nhân hỏi thông tin về nơi bị giam giữ. Song khi tiến hành xác minh địa chỉ do H. cung cấp, Cục C45 xác định đó là địa chỉ giả.

Bẵng đi một thời gian, người bạn này tiếp tục nhận được "chát" của H. chuyển về. Ngay sau đó, anh Hoàn cùng một điều tra viên khác đã hướng dẫn H. cách ghi lại số điện thoại của một khách sạn ở gần đó. Với những thông tin thu thập được, Cục C45 phối hợp với Công an Trung Quốc xác định được khu vực H. đang bị giam giữ là TP Liễu Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Với các thông tin trên, Phòng 6 phối hợp với Công an Trung Quốc đã giải cứu an toàn cho H. trở về nước vào ngày 27/6. Có mặt tại cơ quan điều tra, H. kể lại: "Chúng tôi phải chạy ngược vào trong nội địa, sau đó bắt xe buýt đi vào các khu vực đông người… tránh sự phát hiện của các đối tượng. Trong quá trình này, chúng tôi còn giải cứu thêm một bị hại ở Bắc Giang cũng là nạn nhân của một vụ lừa bán người".

Căn cứ vào lời khai của người bị hại, ngày 29/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Chinh về hành vi mua bán người. Quá trình đấu tranh mở rộng được biết, trong thời gian này Chinh cũng đang dụ dỗ 2 cô gái khác, đều là công nhân nơi Chinh đi làm việc ra nước ngoài làm ăn. Song khi sự việc này bị lộ tẩy, hai cô gái không đồng ý đi…

Vụ việc hiện đang được điều tra, mở rộng

X.M.
.
.
.