Cựu nhân viên hàng vàng giả chiêu bán ngoại tệ để cướp

Thứ Ba, 13/06/2017, 08:21
Lợi đã từng làm việc tại một cửa hàng kinh doanh mua bán vàng trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội nên biết sơ hở trong giao dịch mua bán vàng bạc, ngoại tệ… Gần đây do thiếu tiền tiêu sài và "bao" gái nên Lợi đã nảy ý định rủ bạn đi cướp…

Ngày 13-6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Văn Lợi, trú ở thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Đỗ Văn Sơn, trú ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về hành vi cướp tài sản.

Lợi và Sơn.

Lợi đã từng làm việc tại một cửa hàng kinh doanh mua bán vàng trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội nên biết sơ hở trong giao dịch mua bán vàng bạc, ngoại tệ… Gần đây do thiếu tiền tiêu sài và "bao" gái nên Lợi đã nảy ý định rủ bạn đi cướp…

Tối 7-6, Lợi gọi điện cho Sơn là bạn ngoài xã hội: "Mày có đi làm một mẻ lớn không, vì tao đã từng làm việc ở cửa hàng vàng Hiển Quang, TP Hà Nội?". Sơn đồng ý ngay và sáng 8-6 cả hai mượn xe máy của bạn lên Hà Nội mua 2 con dao làm công cụ gây án.

Sau đó, Lợi gọi điện đến chủ cửa hàng vàng với nội dung: Cần bán hơn 10 ngàn Euro, nếu đồng ý mua hai bên thỏa thuận giá cả, đến điểm hẹn tại khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Chủ cửa hàng đã cử nhân viên Nguyễn Văn Khanh mang theo 260 triệu đồng để trong cốp xe máy đến điểm hẹn ở BT 2 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Khi anh Khanh vừa dừng xe tại điểm hẹn thì ngay lập tức, Lợi và Sơn dùng dao gí vào cổ khống chế Sơn mở cốp xe máy cướp đi số tiền nêu trên.

Xong phi vụ, cả hai lên xe tẩu thoát về một nhà nghỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, để chờ bạn gái của Lợi. Đến sáng hôm sau, cả 3 người thuê xe taxi đến đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh ăn chơi. Lợi đưa cho Sơn 10 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ.

Qua rà soát và điều tra vụ án, thấy có dấu hiệu thủ phạm có thể là nhân viên của cửa hàng vàng bạc. Đến ngày 10-6, tổ công tác Đội chống cướp và cướp giật (Đội 8 Phòng CSHS Công an TP Hà Nội), Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện Lợi và Sơn đang ở Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh và bắt giữ 2 đối tượng đưa về Phòng CSHS Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Lợi và Sơn đã khai nhận rõ hành vi cướp tài sản. Cơ quan Công an đã thu hồi được 215 triệu đồng. Phòng CSHS đang khẩn trương lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng nêu trên theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.