Cựu nhân viên Công ty Máy tính Bắc Mỹ quay lại... chôm đồ

Thứ Năm, 27/07/2006, 08:29
Bị cơ quan Công an phát hiện Thắng nhắn tin xin lỗi sếp cũ về hành vi trộm cắp của mình và đề nghị sếp đến nhà mà Thắng đang thuê tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để lấy tài sản công nghệ cao mà Thắng "lỡ: chôm của Công ty.

Ngày 22/7, anh Phạm Hồng Thiệu, Giám đốc Công ty TNHH Máy tính Bắc Mỹ, trụ sở tại 36 Lý Nam Đế đến Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trình báo về việc mất trộm vào đêm 21/7. Tài sản của công ty bị mất gồm 2 màn hình tinh thể lỏng, bốn bộ mạch chủ, 8 ổ cứng..., tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Qua công tác rà soát hiện trường, Công an phường Cửa Đông xác định thủ phạm là người rất am hiểu loại hình công nghệ cao này và thấy nổi lên Lê Văn Thắng (22 tuổi), trú tại thôn Phương Viên, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Tây là nhân viên cũ của công ty.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã có đủ chứng cứ  xác định Thắng là thủ phạm của vụ án nên yêu cầu đối tượng đến Công an phường thú tội. Đến ngày 22/7, Thắng nhắn tin cho anh Phạm Hồng Thiệu xin lỗi về hành vi trộm cắp của mình và đề nghị anh đến nhà mà Thắng đang thuê tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để lấy tài sản.

Khi cơ quan Công an xuống đến nơi Thắng trọ kiểm tra thấy toàn bộ tang vật của vụ trộm tại đây. Toàn bộ số linh kiện đã được đưa về cơ quan Công an. Tuy nhiên, Thắng vẫn tiếp tục bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang truy tìm Lê Văn Thắng

PV
.
.
.