Cựu cầu thủ bóng đá nhập tịch tiếp tục bị khởi tố hành vi lừa đảo

Thứ Hai, 16/03/2020, 14:46
Cựu cầu thủ bóng đá nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh tiếp tục bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (SN 1983, quốc tịch Việt Nam, gốc Cameroon) và Ifeanyi Matthew Anthony (SN 1990, gốc Nigeria, tạm trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 16/1/2020, TAND TP Cần Thơ đưa ra xử sơ thẩm và tuyên phạt Anthony 18 năm tù, Tcheuko Minh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tcheuko Minh từng là cầu thủ bóng đá nhập tịch, đá cho một số đội bóng như: Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai thi đấu tại giải V-League. 

Theo điều tra, bà N.T.D. (ngụ Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có quen một người bạn nước ngoài qua mạng xã hội. Sau một thời gian, bà D. có nhận được cuộc gọi điện thoại, xưng là nhân viên hải quan thông báo bà có quà từ nước ngoài gửi về, muốn được nhận phải đóng phí trên 27 triệu đồng vào tài khoản của “nhân viên Hải quan”.

Hai đối tượng Nguyễn Hằng Tcheuko Minh và Anthony. 

Tin lời, tháng 4-2018, bà D. ra ngân hàng nộp tiền. Sau đó, “nhân viên Hải quan” tiếp tục điện thoại thông báo trong gói quà có rất giá trị rất lớn, yêu cầu gửi thêm 80 triệu đồng để nhận quà và bà D. tiếp tục gửi. 

Dù đã gửi tiền nhiều lần nhưng chờ mãi không thấy quà từ nước ngoài gửi về, nghi ngờ bị lừa nên bà D. đến cơ quan Công an trình báo. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định, tháng 12-2017, Tcheuko Minh quen biết Anthony và được rủ tham gia vào nhóm để lừa đảo người khác (chủ yếu là phụ nữ) để chiếm đoạt tài sản.

Còn đối tượng tên PaPa (người Nigieria, không rõ lai lịch) sẽ tìm cách làm quen với người bị hại qua mạng xã hội (Facebook, Zalo), đưa ra thông tin là người có nhiều tiền ở nước ngoài, muốn về Việt Nam sinh sống, hứa hẹn sẽ gửi quà có giá trị lớn. Anthony sẽ nhận thông tin người bị hại chuyển cho nhóm. 

Do Tcheuko Minh biết nói tiếng Việt nên giả danh nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế, cán bộ Hải quan điện thoại cho bị hại, tạo ra lý do phát hiện quà có rất nhiều tiền để bị hại tin tưởng chuyển tiền.

Văn Đức
.
.
.