Cướp tiệm vàng giữa trưa

Thứ Năm, 28/07/2011, 08:10

Trưa 26/7, vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm Kim Phát Đạt (số 57A đường Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM).

Khoảng 12h, 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy, mặt bịt kín khẩu trang bất ngờ đỗ trước tiệm vàng Kim Phát Đạt. Một thanh niên tiến vào phía bên trong và tên còn lại đứng ngoài cảnh giới. Người thanh niên lầm lì rút từ trong người ra một cái búa và nện thẳng vào tủ kiếng trưng bày.

Tên cướp nhanh chóng dùng tay gom vàng và tháo chạy ra phía tên đang ngồi trên xe gắn máy. Lúc này, ông Lê Trung Tứ (28 tuổi, chủ tiệm) phát hiện và tri hô rồi cùng mọi người đuổi theo. Người dân gần đó chạy đến hỗ trợ và quăng nhiều vật để cản địa nhưng cũng đành bất lực nhìn bọn chúng mất dạng. 

Tại hiện trường, cú đập bằng búa lên tấm kính để lại lỗ lớn có diện tích khoảng 30x40 cm. 2 tên cướp kịp lấy đi 6 nhẫn vàng 18k trị giá 6 chỉ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an quận Thủ Đức có mặt để lấy lời khai ban đầu và khám nghiệm hiện trường.

Hung thủ dùng búa đinh đập vào tủ kiếng để lại lỗ hổng lớn.

Vụ cướp tiệm vàng táo bạo bằng búa đinh vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ

Đỗ Hưng
.
.
.