Cướp tài sản để có tiền nộp phạt

Thứ Năm, 15/04/2010, 10:26
Đại, Đạt cùng đồng bọn đã cướp tài sản của một học sinh để có tiền nộp phạt vi phạm giao thông và chuộc ĐTDĐ ở hiệu cầm đồ.

Khoảng 21h20' ngày 13/4, cháu Nguyễn Đức Thịnh, 18 tuổi, là học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Nguyễn Hãn đi học về trước cửa số nhà 290 đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng bất ngờ bị 5 thanh niên chặn đường, đánh và cướp 1 xe đạp.

Nhận được tin, Đội CSĐT hình sự Công an quận phối hợp với Công an phường Dư Hàng Kênh tiến hành rà soát đối tượng trên địa bàn. Chỉ sau 4 giờ đồng hồ đã xác định thủ phạm vụ cướp gồm: Đồng Tuấn Đạt, 19 tuổi; Bùi Đức Đại, 19 tuổi và Hồ Anh Sơn, 15 tuổi; Phạm Văn Quang, 18 tuổi và Nguyễn Mạnh Tuấn, 17 tuổi.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai: Do trước đó Bùi Đức Đại túng tiền cắm ĐTDĐ ở một hiệu cầm đồ, còn Đồng Tuấn Đạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lập biên bản, tạm giữ xe máy. Cả bọn đã bàn nhau cướp tài sản để có tiền nộp phạt vi phạm giao thông và chuộc ĐTDĐ.

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giữ đối với 5 đối tượng trên

Q.Phòng
.
.
.