Cướp máy ảnh của phóng viên

Thứ Tư, 22/09/2010, 14:30
Hai phóng viên TTXVN đang tác nghiệp tại bến cá ở Nam Định thì bị 3 thanh niên đi xe máy giật mất ba lô máy ảnh chuyên dụng.

17h30' ngày 18/9, hai phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam là Trần Huy Hùng và Nguyễn Phương Hoa trong khi đang tác nghiệp tại khu vực bến cá xã Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định thì bị 3 đối tượng đi trên xe gắn máy Sirius BKS 17F9-3939 giật mất chiếc ba lô máy ảnh chuyên dụng bên trong có 1 ống kính Tele 70-200mm, 1 ống kính 24-70mm (tổng trị giá hơn 50 triệu đồng).

Khi phát hiện đối tượng giật đồ bỏ chạy về phía cống Cái Đề, anh Hùng đã lên xe máy đuổi theo. Do chạy nhanh, anh Hùng đã bị tai nạn và được người dân địa phương giúp đỡ, thông báo cho Đồn Biên phòng 84 - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định.

Sau khi nhận được nguồn tin, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng 84 đã khẩn trương tiến hành rà soát bắt giữ 2 đối tượng nghi vấn là Trần Văn Khoái (27 tuổi) và Đoàn Văn Duy (19 tuổi, cùng trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy). Các đối tượng khai nhận sau khi cướp được đã bán 2 ống kính cho một hiệu ảnh.

Được sự giúp đỡ của Công an xã Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định, đến 8h30' ngày 19/9, lực lượng trinh sát của Đồn Biên phòng 84 và Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã bắt gọn Trần Văn Hòa (42 tuổi, ở xã Giao Hương), là đồng phạm trong vụ cướp giật

B.B.
.
.
.