Cướp đội lốt... xe ôm

Thứ Ba, 09/01/2007, 14:19
Khi đi gần đến bến xe Mỹ Đình, chị Mến bị "anh lái xe ôm" dùng dao đe doạ khống chế, cướp 1 dây chuyền vàng 2 chỉ, 1 điện thoại di động và 700 ngàn đồng...

Ngày 7/1, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ cướp tài sản mà kẻ gây án đội lốt lái xe ôm. Bị hại là chị Nguyễn Thị Mến, ở Thái Nguyên.

Vào lúc 19h ngày 3/1, tại gầm cầu vượt Mai Dịch, khi chị Mến đang tìm xe ôm để đến bến xe Mỹ Đình trên đường Phạm Văn Đồng thì thấy một người thanh niên đi xe máy tới. Anh ta giả vờ làm lái xe ôm, mời chị Mến đi xe với giá thỏa thuận.

Khi đến gần bến xe Mỹ Đình, vị “tài xế xe ôm” đã dùng dao đe dọa chị Mến, cướp 1 dây chuyền vàng 2 chỉ, 1 điện thoại di động và 700 ngàn đồng

PV
.
.
.