Cưỡng đoạt ở An Giang, bị bắt tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 27/03/2017, 09:54
Là đối tượng nghiện ma túy nên Nam sử dụng thủ đoạn viết giấy, gọi điện, nhắn tin đe dọa những hộ dân ở An Giang cưỡng đoạt tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng. Bị truy nã, Nam trốn lên TP Hồ Chí Minh thì bị bắt…

Ngày 27-3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng cảnh sát hình sự, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh  đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao Lê Hoàng Nam (38 tuổi, quê quán An Giang) cho Công an tỉnh An Giang để điều tra xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Nam là đối tượng bị Công an tỉnh An Giang truy nã về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. theo hồ sơ vụ việc, Nam là đối tượng sống lang thang, bị nghiện ma túy nặng và mê trò chơi bắn cá. 

Giữa năm 2016, do thiếu tiền chơi ma túy, Nam sử dụng kim tiêm hù dọa mình nhiễm HIV để đe dọa một số người dân sống tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Không chỉ sử dụng kim tiêm, Nam còn  viết giấy hoặc nhắn tin đe dọa các hộ dân buộc họ phải giao tiền cho Nam. Nhiều nạn nhân vì sợ Nam làm liều nên đành phải đưa tiền cho Nam. Có tiền Nam nướng vào ma túy và game bắn cá. Nhiều nạn nhân bị cưỡng đoạt đã làm đơn tố cáo Nam.

Đối tượng Nam

Nam bị Công an thị xã Tân Châu mời lên làm việc và Nam thừa nhận hành vi của mình. Công an thị xã Tân Châu lập hồ sơ và cho Nam tại ngoại, cấm không được rời khỏi nơi cư trú để củng cố chứng cứ xử lý sau. Khoảng tháng 11-2016, lợi dụng việc mình được tại ngoại, Nam trốn khỏi địa phương và lên TP Hồ Chí Minh sống lang thang ở khu vực huyện Bình Chánh. Công an thị xã Tân Châu đã ra quyết định truy nã Nam.

Trong những ngày sống lang thang tại TP Hồ Chí Minh Nam tiếp tục sử dụng hình thức cưỡng đoạt tài sản để mua ma túy sử dụng và chơi game bắn cá. Khoảng 10h30’ ngày 26-3, khi Nam đang phê ma túy thì bị tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ.

M.Đ
.
.
.