Củng cố hồ sơ khởi tố nam thanh niên “lấy vợ 14 tuổi”

Thứ Sáu, 28/11/2014, 17:37
Chiều 28/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, liên quan đến vụ “cô dâu 14 tuổi”, cơ quan điều tra đã họp liên ngành, xem xét khởi tố bị can đối với Trần Văn Cơ (21 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm) về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định đối với em Đặng Thị Cẩm N. (SN 18/7/2000) để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án. Trước đó, ngày 23/11, Cơ và em N. được 2 bên gia đình tổ chức đám cưới tại nhà bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (mẹ ruột của N.).

Bà Vân cho rằng, sỡ dĩ 2 bên gia đình đồng ý đám cưới vì Cơ dọa chết, còn N, thì đòi xếp quần áo ra đi.

Bà Vân cho biết, do nhà nghèo nên N. học lớp 6 thì nghỉ. Thời gian đầu, N. theo bà ra chợ bán cá. Sau đó, N. xin đi phụ quán cà phê trên địa bàn quận Ô Môn và quen biết với Cơ. Vài lần hẹn hò, N. dẫn Cơ về nhà ra mắt cha mẹ. Nam thanh niên này cũng “dọa sống dọa chết” nếu cha mẹ ruột không cưới N. cho mình. Để có tiền tổ chức tiệc cưới, Cơ mang chiếc xe mô tô đi cầm cố lấy 5 triệu đồng, gởi bà Vân phụ tiền chợ làm đám cưới.

Sau đám cưới, Cơ dọn về nhà bà Vân chung sống với N., cả 2 dự định đi làm thuê sống qua ngày, vì đều không có công việc ổn định. Khi sự việc được phát hiện, chính quyền địa phương đã xuống tìm hiểu và báo cáo cơ quan chức năng quận Ô Môn xử lý theo quy định.

Văn Vĩnh
.
.
.