Tóc bạc ra tòa vì mua dâm bé gái 14 tuổi

Thứ Bảy, 30/05/2015, 11:52
Thông qua người phụ nữ cùng ấp, người đàn ông gần 80 tuổi ở Đồng Tháp mua dâm bé gái 14 tuổi. Sự việc được gia đình phát hiện, tố giác đến cơ quan Công an.
Chiều 29/5, TAND huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo trong vụ án môi giới mại dâm và mua dâm người chưa thành niên.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thanh Lâm (76 tuổi, ngụ ấp Long Phú A, xã Phú Thành, huyện Tam Nông) nhờ Hồ Thị Phương (50 tuổi, ngụ cùng ấp) tìm người để quan hệ tình dục và cho tiền uống cà phê.

Phương gặp Hồ Thị Ch. (sinh ngày 8/10/1999) môi giới bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/lượt. Ch. đồng ý, ngày 6/10/2013, Phương gọi điện thoại cho Lâm hẹn gặp tại nhà trọ Thành Thái (thuộc ấp 1, xã Phú Ninh).

7h cùng ngày, Lâm vào phòng số 8 chờ Phương dẫn Ch. đến nhà trọ để quan hệ tình dục. Sau phút hoan lạc, Lâm đưa Ch. số tiền 1,5 triệu đồng và cho Phương 100.000 đồng. Phương dẫn Ch. về nhà ở xã Phú Thành A thì bị gia đình cô bé phát hiện và trình báo cơ quan Công an.

Bị cáo Lâm và Phương tại phiên tòa.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Phương thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm mức án 3 năm 6 tháng tù về hành vi mua dâm người chưa thành niên; bị cáo Phương mức án 3 năm tù giam về hành vi môi giới mại dâm.

Thân Quốc
.
.
.