Làm giả CMND để mua hàng trả góp tại Thế giới di động

Thứ Ba, 30/07/2019, 09:43
Chỉnh làm giấy tờ giả sau đó mang đến Thế giới di động mua nhiều ĐTDĐ theo dạng hợp đồng trả góp, để chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian xét xử, chiều 29-7, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Chỉnh (SN 1987, trú tại thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, buộc bị cáo Chỉnh bồi thường lại số tiền đã chiếm đoạt cho bên bị hại.

Bị cáo Chỉnh tại Tòa.

Theo cáo trạng, sau khi tốt nghiệp đại học ngành kinh tế đối ngoại, năm 2014 Nguyễn Nhật Chỉnh xin vào làm việc tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit. 

Trong thời gian làm việc, Chỉnh biết các cửa hàng Thế giới di động liên kết với Công ty Home Credit trên địa bàn tỉnh An Giang, có sơ hở trong việc cho vay tiền trả góp mua các sản phẩm ĐTDĐ, Chỉnh nảy sinh ý định chiếm đoạt. 

Để thực hiện, Chỉnh đến các tiệm cầm đồ mua giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe của những người cầm tài sản nhưng không chuộc lại, Chỉnh mang về thay hình trên các loại giấy tờ này, thành hình của mình vào rồi đem đến các cửa hàng Thế giới di động mua ĐTDĐ và ký nhiều hợp đồng vay tiền mua điện thoại. 

Sau đó, Chỉnh đem điện thoại bán lại với giá thấp hơn giá mua vào. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 31-12-2015 đến ngày 22-1-2017, Chỉnh đã thực hiện chót lọt 9 lần với tổng số tiền chiếm đoạt trên 74 triệu đồng của Công ty Home Credit.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, ngày 2-10-2017, Chỉnh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 1-3, Chỉnh bị bắt theo Quyết định truy nã.


Trần Lĩnh - T. Tầm
.
.
.