Cụ già 87 tuổi ngạt khói trong đám cháy

Thứ Ba, 03/05/2011, 12:05
Trong lúc chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM phát hiện trên gác gỗ tiệm sửa xe Trung Hiếu cụ bà Nguyễn Thị Sẻ (87 tuổi) bị ngạt khói nên đưa vào bệnh viện quận 8 sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện 115 cấp cứu với tình trạng nguy kịch.

Khoảng 0h30' ngày 2/5, nhiều người dân đang ăn tối trên đường Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8) bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn ở giữa căn nhà số 827 (vừa là tiệm tạp hóa, tiệm sửa xe Trung Hiếu).

Sau tiếng nổ, một cột khói bốc lên cao và ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phần sau căn nhà. Nhiều người trong các căn nhà lân cận tiệm sửa xe này phát hiện đám cháy đã cùng người nhà vùng dậy thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khu vực này là khu dân cư với nhiều căn nhà cấp 4 lụp sụp nên nguy cơ cháy lan rất cao.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã điều động hai đơn vị PCCC quận 1, 8 với gần 10 xe chữa cháy và 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa lửa. Do toàn bộ khu vực bị cắt điện nên công tác chữa cháy hoàn toàn trong đêm tối. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Trong lúc chữa cháy, lực lượng phát hiện trên gác gỗ tiệm sửa xe Trung Hiếu cụ bà Nguyễn Thị Sẻ (87 tuổi) bị ngạt khói nên đưa vào bệnh viện quận 8 sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện 115 cấp cứu với tình trạng nguy kịch.

Hiện nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được làm rõ

M.Đ.
.
.
.