"Cổng rào an ninh" tóm 2 con nghiện mang hung khí đi trộm

Thứ Hai, 22/04/2019, 13:42
Sau khi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, trên đường bỏ chạy, hai đối tượng đã bị người dân phối hợp đóng cổng rào phòng chống tội phạm bắt giữ.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tuấn Khang (SN 1994, trú tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ)  và Trần Ngọc Sang (SN 1996, trú tại huyện Thoại Sơn, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Khang.
Đối tượng Sang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1h15’, ngày 21-4, sau khi cùng nhau sử dụng ma túy, Khang điều khiển xe máy chở Sang mang theo nhiều hung khí đi tìm tài sản để trộm. Khi tới khu vực khóm Long Hưng 1 (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên), Khang phát hiện nhà bà Phạm Thị Mướp không có khóa cửa trước, Khang dừng xe rồi kêu Sang đứng chờ sẵn ngoài xe. Khang đột nhập vào trong nhà trộm 2 ĐTDĐ rồi ra xe tẩu thoát. 

Chạy được một đoạn, Khang và Sang bị người dân phát hiện, phối hợp đóng cổng rào phòng chống tội phạm bắt giữ rồi điện báo Công an phường Mỹ Thới. 

Tang vật thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên người Khang và Sang: 1 con dao bấm, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện dạng đèn pin và  2 ĐTDĐ mà 2 đối tượng vừa trộm được. 

Qua test nhanh cả Khang và Sang đều dương tính với ma túy đá. Hiện vụ việc đang được điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Cổng rào ANTT được người dân sử dụng bắt giữ 2 đối tượng.
Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.
.