“Cõng” gần 1.000 viên thuốc lắc về Đà Nẵng để làm “đại lý” phân phối

Thứ Tư, 24/06/2020, 13:52
Ngày 24/6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Thiên Mỹ (SN 1983, trú tổ 26 phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


Trước đó, từ nguồn tin và qua theo dõi, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy nhận thấy Mỹ có thu nhập và hoạt động bất minh nên tiến hành giám sát.

 Vào lúc 21h ngày 17/6, Công an phường Nại Hiên Đông đã phối hợp với các lực lượng của Công an quận, Công an TP tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thiên Mỹ tại phòng trọ 202, đường Nại Hiên Đông 16 tuy nhiên không thu giữ được gì.

 Đối tượng Nguyễn Thiên Mỹ cùng số ma túy tổng hợp bị phát hiện, thu giữ. (Ảnh Tiên Sa - CAĐN). 

Tiếp tục mật phục, theo dõi mọi di biến động của đối tượng đến khuya 20/6, khi Mỹ vừa đem ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng lập tức bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt quả tang. 

Khám xét trong túi xách của Mỹ có gần 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, khoảng 200g Ketamin (ma túy tổng hợp) và 10g ma túy đá.

Đấu tranh nhanh, Mỹ thừa nhận đã mua số ma túy trên từ 1 đối tượng không rõ lai lịch, đem về cung cấp và bán lại cho các đầu mối lớn ở địa bàn Đà Nẵng.

 Theo hồ sơ của cơ quan Công an,  Nguyễn Thiên Mỹ từng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, mới ra tù thì lại tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Hoài Thu
.
.
.