Công bố vụ khởi kiện bản quyền đầu tiên tại Hà Nội

Thứ Năm, 27/09/2012, 14:51
Công ty Văn hoá sáng tạo Trí Việt- First News khởi kiện Trường Quốc tế Mỹ về bản quyền với số tiền bồi thường lên đến 729 triệu đồng.

Ngày 26/9, Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt – First News công bố chính thức khởi kiện bản quyền trường Quốc tế Mỹ (Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Mỹ) tại Hà Nội và tích cực chuẩn bị thưa kiện Huy Thi, cơ sở in lậu sách của Trí Việt ra tòa. Đây là vụ kiện bản quyền đầu tiên tại Hà Nội với số tiền yêu cầu bồi thường lên đến 729 triệu đồng, gần gấp đôi so với mức yêu cầu bồi thường đối với Trung tâm Anh ngữ Hội Việt Úc tại TP HCM trước đó. Tuy nhiên, theo nguyên đơn, đây không phải là vụ kiện vì tiền mà là sự cảnh tỉnh đối với các đối tượng sao chép lậu, tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan hiện nay.

Đơn độc “tấn công” in lậu

Chủ động đi kiện nhưng ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News khẳng định: Vô phúc mới phải đáo tụng đình. Vốn chỉ quen làm sách, nhìn thấy sản phẩm bị “luộc” trắng trợn thì không thể làm ngơ mãi. Tính sơ sơ, đến nay, First News đã bị in lậu 175 đầu sách nổi tiếng, thuộc dạng best seller, thất thoát khoảng 40 tỷ đồng vì sách lậu. Có những tựa sách như “Đắc nhân tâm” bị đến 7, 8 nơi in lậu cùng một lúc. Thiệt hại về tài chính còn tính được nhưng thiệt hại về thương hiệu thì không thể tính.

Không thể trông chờ vào cơ quan chức năng, để bảo vệ bản quyền, ông Phước buộc phải sử dụng quyền công dân, tiến hành khởi kiện ra tòa, Tuy nhiên, đã tính đến chuyện ra tòa thì không thể nói khơi khơi. Phải mướn luật sư, nhờ luật sư chỉ cách tìm chứng cứ, từ quay phim, chụp hình như thế nào để đủ điều kiện làm bằng chứng khi ra tòa, thậm chí trà trộn vào trường, cắt cử nhân viên “ăn dầm nằm dề” hàng tháng trời ngoài Hà Nội để kiểm chứng, lấy bằng chứng vi phạm...

First News công bố khởi kiện Trường Quốc tế Mỹ, vụ kiện bản quyền đầu tiên tại Hà Nội.

Cũng theo ông Phước, vi phạm bản quyền tràn lan hiện nay chủ yếu tập trung vào các đối tượng chuyên in lậu và các trường ngoại ngữ. Nhưng, chưa kể các trung tâm nhỏ, hiện nay đã có khoảng 800 trung tâm ngoại ngữ lớn và tương đối lớn. Không thể và cũng không đủ nhân lực, vật lực tìm kiếm bằng chứng đủ điều kiện trình tòa, đơn vị chỉ có thể tập trung một số trường, trung tâm lớn, mức vi phạm nhiều.

Nằm trong “tầm ngắm” đầu tiên ở khu vực phía Bắc là Trường Quốc tế Mỹ, trường đào tạo Anh ngữ lớn nhất nhì Hà Nội, đào tạo lấy chứng chỉ quốc tế và có đến 5 cơ sở chính. Sau 2 tháng thu thập chứng cứ, First News đã cùng Công ty Luật sư quốc tế Thiên Việt hoàn tất hồ sơ gửi lên tòa án. Ngoài Trường Quốc tế Mỹ, First News đang hoàn tất hồ sơ chuẩn bị khởi kiện cơ sở gia công Huy Thi ở khu tập thể nhà in Bộ Tổng tham mưu Việt Nam...

Khởi kiện vì tương lai?!

“Chúng tôi kiện không phải vì tiền mà kiện là để mong giảm thiểu vi phạm bản quyền trong tương lai”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Phước. Cũng theo ông Phước, thực tế, 2 vụ thắng kiện tại TP HCM chưa mang lại lợi ích tài chính nhưng việc vi phạm bản quyền đối với First News trên địa bàn TP HCM thời gian gần đây đã giảm hẳn. Với vụ khởi kiện Trường Quốc tế Mỹ tại Hà Nội, “nguyên đơn” cũng nhấn mạnh, hạn chế tình trạng in lậu tràn lan tại Hà Nội mới là mục đích chính...

Ngay tại buổi công bố khởi kiện Trường Quốc tế Mỹ tại Hà Nội, ngày 26/9, ông Lê Thanh Hảo, đại diện Trung tâm Anh ngữ Hội Việt úc, đơn vị bị First News công bố khởi kiện từ tháng 6/2012 đã đồng ý bồi thường 390 triệu đồng, vượt 10 triệu đồng so với yêu cầu của First News. Tuy nhiên, thực hiện đúng lời hứa trước đó, First News chỉ thu về được 60 triệu đồng tiền mặt, số còn lại nhận bằng các suất học bổng và 50 suất học bổng đầu tiên trị giá 100 triệu đồng cũng được First News dành tặng học sinh nghèo vượt khó

N.Nguyễn
.
.
.