Công an xã tuần tra, bắt quả tang các đối tượng trộm cắp

Thứ Hai, 28/07/2008, 17:16
Lúc 22h30' ngày 24/7, tổ tuần tra Công an xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), do đồng chí Doãn Trọng Đạo, Trưởng Công an xã làm Tổ trưởng cùng Công an viên Lê Thanh Tòng, Cao Thanh Phương và Nguyễn Duy Nhàn đang tuần tra tại xóm Quang, xã Đông Hưng, phát hiện 4 thanh niên mặc quần cộc, cởi trần đẩy xe ba gác phủ kín bạt đi từ phía Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa sang xã Đông Hưng.

Trên xe ba gác là 10 tấm tôn cốp pha hình cong dùng để đổ cống bê tông, loại đường kính 1m. Trước thái độ lúng túng khi trả lời về nguồn gốc số cốp pha trên, tổ tuần tra yêu cầu 4 thanh niên về Công an xã Đông Hưng để giải quyết, lợi dụng trời tối, một đối tượng đã bỏ trốn.

Các đối tượng khai nhận đã lọt vào Xí nghiệp Xây lắp, Công ty TNHH Cấp nước một thành viên Thanh Hóa trộm cắp 10 tấm tôn cốp pha ném xuống sông Nhà Lê giấu, đợi đến tối mang đi tiêu thụ.

Trước đó 3-4 ngày, các đối tượng cũng đã trèo tường vào trộm cắp 4 tấm bán cho Chu Đình Phượng, xã Đông Hưng 800.000 đồng chia nhau tiêu xài. Các đối tượng tên là: Lê Hồng Tuấn (22 tuổi), Lê Văn Tú (20 tuổi), Dương Anh Cường (18 tuổi), đối tượng chạy trốn tên là Linh, cả 4 đối tượng đều trú quán ở Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Nguyễn Đình Hạnh
.
.
.