Ra đầu thú sau 3 tháng bỏ trốn

Thứ Hai, 14/09/2020, 17:20
Sau khi chém gây thương tích cho hai chị em ở thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), nhóm đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Ngày 14/9, Lê Hoàng Xuân Chinh (SN 1983), Trần Vũ Linh (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Trần Đức Phú (SN 1995, ngụ tỉnh Bến Tre) đã đến Công an thị xã Hồng Ngự, đầu thú sau gần 3 tháng lẩn trốn.

Theo kết quả điều tra, tối 26/6, Chinh, Linh, Phú, Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990, ngụ thị xã Hồng Ngự) mang dao tự chế đến nhà Lê Hoàng Tâm (SN 1986, ngụ xã An Bình A). 

Chinh, Linh và Phú tại cơ quan Công an.

Nhóm này lao vào nhà chém Tâm, gây thương tật với tỷ lệ 30%. Thời điểm này, bên trong nhà còn có chị ruột Tâm là Lê Thị Cẩm Loan (SN 1982). Nạn nhân bị nhóm người này chém đứt lìa chóp lỗ mũi, đang điều trị chưa giám định thương tật. 

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn. Quá trình điều tra, Nam bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau gần 3 tháng lẩn trốn, Chinh, Linh và Phú đã ra đầu thú.

Trần Long
.
.
.