Tây Ninh:

Công an huyện Tân Biên bắt một băng cướp xe ôm

Thứ Năm, 16/12/2004, 18:40

Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, tại địa bàn Huyện Tân Biên, Tây Ninh, liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp xe ôm. Thủ phạm gây ra 2 vụ này đều rất trẻ và phương thức hành động giống nhau.

Khoảng 20h ngày 28/11, anh Nguyễn Quang Khải (36 tuổi), ngụ ở thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, được một thanh niên khoảng 20 tuổi thuê chở từ khu vực Báo Quốc Từ, thị trấn Hòa Thành, về hướng cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) đoạn đường dài khoảng 35km. Đến khu vực ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, đối tượng yêu cầu anh Khải rẽ vào con đường trong vườn keo vắng vẻ, rồi sử dụng hung khí đánh anh Khải. Anh Khải hoảng hốt bỏ chạy và bị cướp chiếc xe Dream.

Trong khi Công an xã Tân Bình và Công an huyện Tân Biên đang tiến hành, xác minh vụ cướp này thì chưa đầy nửa tiếng sau, lúc 21h, lại xảy ra một vụ cướp xe ôm khác cũng ở khu vực đường rừng cao su gần sân bay Thiện Ngôn (cũ), cách hiện trường vụ trước khoảng 300m. Nạn nhân vụ này là anh Lê Hoàng Kiếm (27 tuổi), ngụ ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành. Anh đón 2 người khách khoảng hơn 20 tuổi từ  xã Hiệp Tân về chợ cũ thị trấn Tân Biên. Sau khi 1 tên xuống xe đến khu vực sân bay Thiện Ngôn, tên còn lại yêu cầu anh Kiếm vào đường vườn cao su. Anh Kiếm cảnh giác định quay đầu xe trở ra đường nhựa, nhưng chưa kịp thì bị đối tượng dùng hung khí chém. Anh Kiếm vừa bỏ chạy vừa tri hô. Một nhóm thợ hồ đang uống cà phê trong  quán ở đầu đường chạy vào tiếp ứng đuổi theo vây bắt nhưng đối tượng thoát được, chưa kịp cướp xe.

Khẩn trương xử lý các nguồn tin của nhân dân cung cấp, Công an huyện Tân Biên đã điều tra ra băng cướp xe ôm và bắt được 6 tên, trong đó có 4 tên trực tiếp thực hiện hành vi cướp là: Dương Văn Phụ (có tên Campuchia là Bun Sok, 24 tuổi), người Campuchia, lang thang không nghề nghiệp, lén lút cư ngụ trái phép tại địa phương; Huỳnh Văn Xã (tự Hận, 19 tuổi); Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi), đều là những đối tượng lang thang lêu lổng tại địa phương; Nguyễn Hùng Cường (16 tuổi), hộ khẩu ở thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Bọn chúng đã dùng rựa làm hung khí gây án. Xe cướp được, chúng bán sang Campuchia để lấy tiền ăn chơi… Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng

Sông Ngân
.
.
.