Bắt giữ 11 phương tiện khai thác cát trên sông Cổ Chiên

Thứ Tư, 31/07/2019, 17:59

Trong vòng hai ngày, Tổ công tác kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản về bảo vệ môi trường huyện Mang Thít (Vĩnh Long) bắt giữ 11 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, qua thuỷ phận xã An Phước.



Sáng 31-7, Tổ công tác kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản về bảo vệ môi trường huyện Mang Thít (Vĩnh Long) phát hiện, bắt quả tang 5 phương tiện đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã An Phước, huyện Mang Thít.

Các phương tiện bị bắt giữ đều không có số hiệu do Huỳnh Thanh Phong (ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre); Trần Thanh Sang; Lê Phương Thành; Trần Minh Tâm và Trần Thị Mộng Điệp (cùng ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. 

Các phương tiện bị bắt giữ. 

Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện đã hút được từ 5 đến 10 m3 cát. Người điều khiển và chủ các phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ các phương tiện.

Hai ngày trước, Tổ công tác kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản huyện Mang Thít phát hiện, bắt quả tang 6 phương tiện, gồm 5 ghe gỗ và 1 ghe sắt có tải trọng từ 30- 50 tấn đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã An Phước.

Quốc Trung
.
.
.