Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình): Phá vụ vận chuyển 2 bánh heroin

Thứ Hai, 01/02/2010, 08:05
Bị Tổ tuần tra chặn xe, 2 thanh niên bỏ chạy vứt ra vệ đường gói màu đen trong có 2 bánh heroin.

Trong đêm 29 và sáng 30/1, Công an huyện Cao Phong phân công Tổ tuần tra vũ trang cơ động do Thiếu úy Vũ Quang Nghị - cán bộ Đội CSĐT  tội phạm về ma túy làm Tổ trưởng cùng 3 chiến sỹ đi trên 2 xe môtô tuần tra khu vực thị trấn và 2 xã Tân Phong, Xuân Phong.

Khoảng 1h sáng 30/1, trên QL6, khu vực Tiểu khu 2, thị trấn Cao Phong, Tổ tuần tra phát hiện 1 xe máy chở 2 thanh niên về phía Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Khi Tổ tuần tra quay xe đuổi theo thì chiếc xe máy kia rồ ga chạy trốn. Đuổi được khoảng 1,2km thì 1 xe máy của Tổ tuần tra chặn được chiếc xe kia, nhưng đối tượng không dừng lại mà quay đầu xe tiếp tục chạy trốn. Chạy được 30m thì gặp chiếc xe sau của Tổ tuần tra chặn làm cho chiếc xe máy bị đổ. Tổ tuần tra kịp thời giữ được 1 trong 2 đối tượng. Đối tượng còn lại vùng chạy bộ được 30m thì bị các chiến sỹ tuần tra đuổi kịp, bắt giữ.

Cán bộ kỹ thuật hình sự đang trích mẫu giám định tại Công an huyện.

Trên hiện trường, các chiến sỹ tuần tra đã kịp thời phát hiện khi bỏ chạy, đối tượng ngồi sau xe đã vứt ra vệ đường 1 gói màu đen, trong gói có 2 bánh heroin, tổng trọng lượng 719g, 192 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 18,4g và 1 cục heroin, trọng lượng 32,2g.

Tại Công an huyện, 2 đối tượng khai là: Nguyễn Văn Hiệp, 30 tuổi, trú tại Chí Linh, Hải Dương, là đối tượng không nơi cư trú ổn định, có 2 tiền án, tiền sự và Nguyễn Mạnh Hùng, 37 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội đã vận chuyển số ma túy trên từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ. Ngoài ra, còn thu giữ 1 xe máy Wave , 2 điện thoại di động và 1.500.000đ

Hải Đăng - Như Hùng
.
.
.