Công an TP Uông Bí triệt phá đường dây trộm cắp tài sản

Thứ Sáu, 23/12/2016, 17:20
Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 
Trước đó, vào lúc 7h30, ngày 16-12, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Phong,29 tuổi, trú tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, Đông Triều và Nguyễn Văn Thương, 28 tuổi, trú tại tổ 22, khu Núi Gạc, phường Yên Thanh, thành phó Uông Bí, Quảng Ninh có biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy tại khu vực phường Quang Trung.
5 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Qua đấu tranh, Phong và Thương đã khai nhận đang có ý đồ trộm cắp xe máy thì bị phát hiện. Từ lời khai của 2 đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan là Mạc Văn Tuyến, 32 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thái, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều; Vũ Chí Thanh, 35 tuổi, trú tại tổ 9, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long và vận động Nguyễn Văn Đức, 23 tuổi, trú tại tổ 18, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Uông Bí ra đầu thú.  

Các đối tượng của đường dây này khai nhận, trong thời gian từ giữa tháng 10-2016 đến nay, 5 đối tượng trên đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn Hải Dương, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí còn làm rõ, ngoài việc trực tiếp tham gia trộm cắp xe máy, Nguyễn Văn Đức và Vũ Chí Thanh còn cùng Vũ Thanh Tùng, 23 tuổi, trú tại tổ 11, Lạc Thanh, Yên Thanh, Uông Bí có hành vi tiêu thụ xe máy do các đối tượng trộm cắp mà có. Cơ quan Công an đã thu hồi 9 xe máy là tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, tiến hành xác minh trả lại tài sản cho các nạn nhân, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Nguyễn Khánh
.
.
.