Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh: Bắt nhóm cướp giật của du khách nước ngoài

Thứ Năm, 26/03/2009, 08:52
Khoảng 22h ngày 23/3, ông Jacek Leluk là khách du lịch quốc tịch Ba Lan đang xách túi đồ đi dạo tại đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) thì bị 4 thanh niên đi trên 2 chiếc xe máy áp sát và giật chiếc túi trên tay. Tuy bị bất ngờ nhưng ông Jacek Leluk kịp định thần và giữ chặt chiếc túi khiến một trong hai xe của bọn cướp bị ngã xuống đường.

Ngay lúc đó, tổ công tác tuyến miền Tây của Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đang triển khai phương án phòng, chống cướp giật ở gần đó đã kịp thời cùng quần chúng nhân dân bắt giữ được một đối tượng.

Mũi trinh sát khác đuổi theo chúng đến trạm thu phí phụ của cầu Bãi Cháy thì bắt được 2 đối tượng còn lại cùng 2 chiếc xe máy. Được biết bên trong chiếc túi xách của ông Jacek Leluk có 2 vòng ngọc trai, 4 bao thuốc lá, 1 quyển từ điển Anh - Việt và 200.000 đồng. 

Ba tên cướp bị bắt là Nguyễn Trí Tuệ, 19 tuổi; Phạm Văn Tùng, 20 tuổi; Tạ Văn Trưởng, 20 tuổi, đều trú tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. Đối tượng chạy thoát trong vụ cướp là Nguyễn Văn Ninh, 20 tuổi, cùng quê với 3 đối tượng trên.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, trước đó cả 4 tên đã bàn bạc với nhau về việc cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Địa điểm là khu du lịch Bãi Cháy, nơi có nhiều khách nước ngoài hay mang theo túi xách, ví da đi lại trên đường.

Thủ đoạn của bọn chúng thường dùng 2 xe máy đi lòng vòng khu vực đường Hậu Cần và đường Hạ Long, nếu phát hiện thấy con mồi thì 2 tên tiếp cận cướp tài sản, 2 tên còn lại có nhiệm vụ cản đường nếu bị truy đuổi. Kết quả đấu tranh ban đầu được biết, trong thời gian gần đây 4 đối tượng trên là thủ phạm của hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hạ Long.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cả bọn đã rủ nhau bỏ nhà đi lang thang và hiện đang thuê nhà trọ tại tổ 2 khu Nam Trung, phường Nam Khê, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Từ lời khai trên, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong vụ án.

Khi khám xét chỗ ở của bọn chúng, cơ quan Công an phát hiện Hoàng Văn Quảng, 23 tuổi, trú tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà cùng ở trọ với 4 đối tượng trên đang cất giấu 2 thỏi mìn, 3 kíp mìn, 4 đoạn dây cháy chậm.

Hoàng khai nhận số mìn do Nguyễn Trí Tuệ mua hộ Tạ Văn Trưởng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Quảng về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ, đồng thời thu giữ toàn bộ tài sản mà bọn chúng đã  cướp giật trong thời gian vừa qua.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long  tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên và tiếp tục truy bắt tên Nguyễn Văn Ninh để kết thúc vụ án

Nguyễn Khánh
.
.
.