Công an Hải Phòng liên tiếp phá các ổ nhóm cờ bạc bịp

Thứ Bảy, 04/03/2017, 09:44
Sau Tết Nguyên đán 2017, tình trạng đánh bạc ăn tiền tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng đã lập nhiều chuyên án, khám phá thành công nhiều vụ cờ bạc lớn.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 cho biết, các ổ nhóm cờ bạc hoạt động ngày càng tinh vi, chúng tổ chức hoạt động ở các địa điểm xa khu dân cư, lễ hội đông, hoặc nơi hẻo lánh, trang trại ngoài cánh đồng đường vào độc đạo... gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát và bắt giữ của lực lượng Công an… Kéo theo đó là các hoạt động ăn theo như cầm cố bạc, cho vay nặng lãi, đồng thời cũng phát sinh tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo và các loại hình tội phạm khác, gây mất ổn định về ANTT…

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo quyết liệt Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Phòng PC 45 triển khai liên tục công tác nghiệp vụ trinh sát, đi sâu nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.

Qua đó liên tiếp phát hiện, triệt phá các ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ hàng trăm đối tượng thu hàng trăm triệu đồng, vũ khí nóng cùng nhiều tang vật khác. Gần đây nhất, qua công tác nghiệp vụ các trinh sát phát hiện một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy. Lãnh đạo Phòng PC45 giao Đội 8 nắm tình hình, lên kế hoạch triệt phá.

19h30 ngày 27-2 tại nhà Nguyễn Văn Tiếp, 42 tuổi, thôn Việt Tiến 1, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, tổ công tác Đội 8 phối hợp với Công an huyện, Công an xã bất ngờ tập kích bắt gọn 9 đối tượng đang say sưa sát phạt trên chiếu xóc đĩa.

Một số đối tượng trong ổ nhóm cờ bạc bị bắt giữ tại huyện Kiến Thụy ngày 27-2.

Các đối tượng gồm: Ngô Quang Điền, 42 tuổi, trú tại thôn Quần Mục; Hoàng Văn Trường, 58 tuổi, trú thôn Việt Tiến (có 3 tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản); Hoàng Văn Hiệu, 46 tuổi, cùng trú thôn Đại Hợp 2 (có 1 tiền án tội đánh bạc); Hoàng Thị Tuyết, 38 tuổi, trú thôn Việt Tiến 1, cùng xã Đại Hợp. Nguyễn Tuấn Anh, 23 tuổi, trú tại Đông Hải, Bàng La, quận Đồ Sơn (có 1 tiền án tội cố ý gây thương tích); Nguyễn Văn Hùng, 65 tuổi, trú thôn Lê Xá (có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý); Nguyễn Đức Dinh, 41 tuổi, trú thôn 4; Đào Thị Duyên, 40 tuổi, trú thôn Lãi Sơn; Đồng Duy Cường, 38 tuổi, (1 tiền án tội đánh bạc), trú thôn 3 cùng xã Tú Sơn, cùng  huyện Kiến Thụy. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ trên 120 triệu đồng cùng các tang vật là dụng cụ dùng đánh xóc đĩa gồm: 1 bộ thiết bị điều khiển rung vỏ màu trắng, một bát nhựa có nắp, dưới nắp gắn 1 miếng dán nam châm, một bát sứ. 12 chiếc xe máy, 10 điện thoại di động...

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, vào 15h cùng ngày, Ngô Quang Điền cùng các đối tượng rủ nhau đến nhà Nguyễn Văn Tiếp đánh xóc đĩa ăn tiền, Đồng Duy Cường mang theo 50 triệu đồng, Hoàng Văn Trường mang trên 20 triệu, các đối tượng khác đều đem theo từ 5 triệu đồng trở lên.

Tại đây Điền là người xóc cái, Nguyễn Văn Tiếp là chủ nhà tổ chức và thu tiền hồ mỗi con bạc đến chơi 100.000 đồng. Khi lực lượng Công an ập vào Tiếp đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện Phòng PC45 đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng để đấu tranh làm rõ các hành vi, đồng thời truy bắt Nguyễn Văn Tiếp để xử lý.

Trước đó, 17h ngày 25-2 tại nhà Phạm Văn Tuấn, 50 tuổi ở thôn Nam Thượng Trung, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Đội 2, Phòng PC45 bắt 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Nguyễn Văn Chuộng, 60 tuổi, ở cùng thôn cầm đầu tổ chức. Cơ quan Công an thu 13 triệu đồng, 8 xe máy cùng các dụng cụ dùng để đánh bạc, tạm giữ 4 đối tượng để điều tra, xử lý.

Vào các ngày từ 7-2 đến 13-2, Phòng PC45 liên tiếp bắt 3 vụ đánh bạc tổ chức dưới dạng “Công ty”, tạm giữ 64 đối tượng, trên 200 triệu đồng, một khẩu súng, 4 viên đạn cùng hàng chục dao kiếm các loại. Chiến công xuất sắc của Phòng PC 45, Công an TP Hải Phòng đã góp phần ổn định an ninh trật tự, được nhân dân thành phố cảng khen ngợi, tin yêu.

Văn Thịnh
.
.
.