Công an Đà Nẵng bắt lô Iphone lậu trị giá 700 triệu đồng

Thứ Ba, 27/09/2016, 17:19

Hiềm nghi 2 thanh niên đi xe máy giữa đêm khuya đến trước cửa hàng điện thoại One Center (73 Phan Thanh, Đà Nẵng) vận chuyển hàng lậu, lực lượng Công an đã kiểm tra, phát hiện 39 chiếc Iphone “mới leng keng” không hoá đơn chứng từ…

 

Chiều 27-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ lô điện thoại Iphone nhập lậu trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Lô hàng gồm 14 chiếc Iphone 7, 4 chiếc Iphone 7 Plus vừa xuất hiện trên thị trường cùng 21 chiếc Iphone 6 Plus.

Cơ quan Công an xác định người ngồi sau xe máy và cầm túi điện thoại là Nguyễn Văn Tráng (44 tuổi, trú huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), người điều khiển xe máy chở Tráng là Nguyễn Bửu Đức (46 tuổi, trú 15/7 Nguyễn Thiện Thuật, Đà Nẵng). Tráng và Đức thừa nhận số điện thoại này được mua từ nước ngoài và nhập lậu về Việt Nam.

Số điện thoại Iphone nhập lậu bị Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng bắt giữ

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn- Đội trưởng Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng, ngày 23-9, Phòng  đã phối hợp với lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện trên ô tô BKS 43B-023.31 do Huỳnh Bá Nhiên (28 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) điều khiển, phát hiện 217 chiếc điện thoại các loại do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ. 

Phần lớn trong số này là những điện thoại đời cũ được “dựng” ở nước ngoài và nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nhiên vận chuyển số hàng trên cho người nhận là Phan Anh Đức (trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Đức khai nhận mua số hàng trên từ một đầu mối ở Hà Nội.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai
.
.
.