Con trai “huy động” côn đồ chém đối thủ làm ăn của bố

Thứ Ba, 04/12/2007, 09:57
Con trai chủ nhà xe Dung Đông là Vũ Văn Tú đã tụ tập, huy động 10 đối tượng từ TP Thanh Hóa cầm dao, kiếm, ống tuýp nước đi 2 taxi xuống Sầm Sơn chém trọng thương anh Thắng, chủ nhà xe Hùng Thắng với lý do nhà xe của anh tranh giành khách với nhà xe của bố Tú.

Ngày 30/11, Công an thị xã Sầm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Vũ Văn Tú (16 tuổi), ở phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn (thị xã Sầm Sơn); Trần Đoàn Phong (19 tuổi), ở Trần Quang Diệu, phường Ngọc Trạo; Vũ Chí Linh (19 tuổi), ở Tịch Điền, phường Ba Đình và Lê Vĩnh (20 tuổi), ở Lê Ngọc Hân, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), là thủ phạm chính trong vụ chém trọng thương anh Nguyễn Ngọc Thắng (37 tuổi), ở đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa (là chủ nhà xe Hùng Thắng) tại khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn vào sáng 21/11.

Nguyên nhân của vụ việc này bắt đầu từ mâu thuẫn mấy ngày trước đó trong việc tranh giành khách trên địa bàn huyện Cẩm Thủy dẫn đến va quệt xe giữa 2 nhà xe: Dung Đông do Vũ Văn Đông (45 tuổi), trú tại khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn làm chủ và nhà xe Hùng Thắng ở TP Thanh Hóa do anh Thắng làm chủ.

Ngày 21/11, con trai của Đông là Vũ Văn Tú đã tụ tập, huy động 10 đối tượng từ TP Thanh Hóa cầm dao, kiếm, ống tuýp nước đi 2 taxi xuống Sầm Sơn.

Các đối tượng côn đồ.

Khoảng 8h30' sáng 21/11, anh Thắng xuống Sầm Sơn đến đoạn gần khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn thì bị các đối tượng nói trên dùng dao, kiếm chém trọng thương.

Rất may, lúc đó bảo vệ dân phố khu phố Sơn Lợi và tổ công tác của Đội CSGT Công an thị xã Sầm Sơn đang đi tuần tra gần đó, đã phối hợp bắt giữ, ngăn chặn kịp thời.

Hiện nay, Công an thị xã Sầm Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng

Thái Thanh
.
.
.