Con nghiện tự thú về hành vi lừa đảo

Thứ Tư, 27/11/2013, 14:43
Đó là đối tượng Phan Anh Tuấn, 38 tuổi, trú tại Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội). Tuấn từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy) và mới ra tù tháng 3/2013. Do nghiện ma túy, lang thang nên Tuấn đã bị phường Khương Đình bắt đi cai nghiện ở Trung tâm Lao động xã hội số 1.

Cuối tháng 11/2013, từ trung tâm cai nghiện, Tuấn đã viết đơn gửi Công an quận Đống Đa tự thú về hành vi lừa đảo của mình. Theo kết quả xác minh của Công an quận Đống Đa, do có mối quan hệ với anh Lê Trung Dũng, 39 tuổi, trú tại tập thể Đại học Thủy Lợi (Đống Đa, Hà Nội) nên ngày 26/5, Tuấn nhờ anh Dũng chở lên Sơn Tây tìm bố mẹ. Khi quay về, Tuấn đèo anh Dũng và giả vờ rủ vào quán cà phê Lộc Vừng ở 50 Trần Hữu Tước uống nước.

Khi anh Dũng vừa bước xuống thì Tuấn phóng chiếc xe Wave RS của nạn nhân chạy mất. Tuấn bán được 2 triệu đem mua ma túy sử dụng hết. Ngày 26/11, Công an quận Đống Đa đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

T.H.
.
.
.