Con nghiện “tiện tay” trộm 950 triệu đồng trên xe ôtô

Thứ Năm, 24/06/2021, 10:20
Ngày 24/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Xuân Vũ (SN 1988, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, bà N.N.V.H (ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc) hớt hải tới Công an trình báo về việc bị mất 950 triệu đồng để trong xe ôtô đậu trên vỉa hè đối diện nhà giữa ban ngày. 

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương vào cuộc điều tra.

Đối tượng Nguyễn Xuân Vũ.

Từ các tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, lực lượng chức năng xác định trình báo của bà H là có cơ sở. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Xuân Vũ, một con nghiện lâu năm trên địa bàn. Tuy nhiên, thời điểm này, Vũ đã rời khỏi địa phương đi về hướng huyện Đạ Huoai. Các mũi trinh sát lập tức lên đường truy bắt Nguyễn Xuân Vũ.

Sau 8 tiếng truy xét, Đội CSHS Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công an thị trấn Đạm M’ri, huyện Đạ Huoai, bắt giữ Vũ khi đang lẩn trốn trong một phòng trọ tại thị trấn Đạm M’ri.

Khám xét phòng trọ của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật là 950 triệu đồng trộm được của bà H.

Tang vật của vụ trộm.

Bước đầu, Nguyễn Xuân Vũ khai nhận, khi đang lang thang trên đường, đối tượng phát hiện một xe ôtô con màu trắng, kính phía tài chưa kéo lên hết liền tiến lại gần nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Đối tượng phát hiện một bọc tiền, đựng trong túi nilon màu xanh nên đã thò tay vào lấy trộm rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Vũ còn khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt một vụ trộm xe máy trên địa bàn phường 1, TP Bảo Lộc đem bán lấy tiền mua ma túy.

Khắc Lịch
.
.
.