Đối tượng nghiện ma túy đá trói tay lái xe taxi để cướp tài sản

Thứ Ba, 15/11/2016, 17:50
Do cần tiền mua ma túy “đá” nên hai con nghiện Vũ và Kiên đã cầm hung khí đe dọa lái xe taxi để cướp tiền và điện thoại di động.

Ngày 15-11, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Vũ (27 tuổi), trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cướp tài sản; đồng thời khởi tố Trần Minh Kiên (21 tuổi), quê ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và ra quyết định truy nã về hành vi nêu trên.

Qua điều tra xác định, Vũ là một trong hai đối tượng cầm hung khí đe dọa lái xe taxi để cướp tiền và điện thoại di động.

Đối tượng Kiên đang chỉ hiện trường gây án.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 12-11, Vũ cùng Kiên thuê xe taxi do anh Trịnh Xuân Bách (25 tuổi), trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội điều khiển chở hai đối tượng này từ cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, ở quận Cầu Giấy về Khu Công nghiệp Thăng Long. Khi đến đoạn đường vắng, thuộc địa phận xã Đại Mạch (Đông Anh) Vũ và Kiên đã dùng dao nhọn mang theo kề vào cổ lái xe và đe dọa, rồi cắt dây an toàn trên xe để trói tay nạn nhân.

Ngay sau đó, hai đối tượng đã cướp tiền và điện thoại Iphone 5S rồi tẩu thoát. Sau khi bình tĩnh, nạn nhân tự cởi trói, đồng thời hô hoán, trình báo Công an huyện Đông Anh.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và một số Công an xã lân cận đã phong tỏa hiện trường gây án, trên cánh đồng cỏ lau rộng cả trăm hecta.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 giờ sử dụng đèn chiếu đã rà soát các khu vực nghi vấn, lực lượng Công an đã thu giữ được hung khí và áo dính máu của nghi phạm. 

Tiếp tục lần theo dấu vết, đến rạng sáng ngày 13-11, lực lượng Cảnh sát đã phát hiện đối tượng Vũ cởi trần nằm dưới gầm xe tải đỗ trên đường liên xã Đại Mạch, thuộc địa phận thôn Đại Đồng (Đông Anh).

Theo cơ quan điều tra, Vũ và Kiên là hai đối tượng nghiện ma túy “đá”. 17h ngày 12-11, do cần tiền mua ma túy “đá” sử dụng, Vũ và Kiên bàn nhau vờ thuê xe taxi và điều lái xe từ nội thành đi ra các con đường vắng gần cánh đồng ở ngoại thành để cướp tài sản. Vũ chuẩn bị 2 dao nhọn, trong đó có 1 con dao chọc tiết lợn để làm hung khí gây án. Tối hôm đó, Vũ và Kiên đã thuê taxi hãng ABC đỗ gần cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội và gây ra vụ cướp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh yêu cầu Trần Minh Kiên đến ngay cơ quan Công an đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết đối tượng Kiên đang trốn ở đâu, báo ngay cho Công an huyện Đông Anh hoặc gặp Thượng tá Phạm Nam Thắng,  điện thoại liên hệ: 04.39.952.010.

M.Khoa – M.Hiền
.
.
.