Côn đồ xông vào Bệnh viện truy sát

Chủ Nhật, 07/06/2009, 17:31
Khoảng 22h ngày 5/6, anh Bùi Đức Phi (38 tuổi) đến thăm bố vợ Nguyễn Bá Đê (93 Hùng Vương, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Vừa ra đến sân, thì bất ngờ có hai thanh niên chạy vào, theo sau là 8 thanh niên đi trên 4 xe gắn máy đuổi theo.

Vừa thấy anh Phi, bọn côn đồ vung dao chém tới tấp vào đầu, lưng, tay trái của anh Phi làm anh bị đứt xương, đứt gân và đứt dây thần kinh tay. Người chạy vào trốn là Bảo Hưng (19 tuổi, trú tại 321/18 đường Sư Vạn Hạnh) cũng bị chém trọng thương.

Rạng sáng 6/6, khi đang cấp cứu tại bệnh viện thì có 2 tên côn đồ xông vào, trên tay cầm dao. Khi phát hiện có bạn của Bảo Hưng đang ở bên ngoài chúng liền truy sát, tất cả phải chạy vào phòng cấp cứu khiến cả các bác sỹ cũng phải bỏ chạy

Tuấn Vũ
.
.
.