Côn đồ vào trạm xá xã truy sát 3 thanh niên

Thứ Sáu, 25/06/2010, 10:44
Ngày 24/6, đồng chí Trần Quang Trong, Trưởng Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, truy tố trước pháp luật nhóm đối tượng dùng dao, kiếm xông vào Trạm y tế xã Minh Khai gây rối, chém trọng thương 3 thanh niên.

Vụ án đã được các cơ quan nội chính thống nhất sớm đưa ra xét xử điểm.

Trước đó, chiều 25/5, anh Vũ Minh Hùng ở Phú Diễn, Từ Liêm cùng 2 người bạn là Nguyễn Phan Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuận đến Nhà văn hóa huyện Từ Liêm để đá bóng. Trong lúc đá bóng, nhóm của anh Hùng có va chạm, mâu thuẫn với Nguyễn Thanh Tùng, 29 tuổi, ở Minh Khai, Từ Liêm và Nguyễn Văn Đạt, 28 tuổi, ở Phú Diễn, Từ Liêm. Anh Hùng bị 2 đối tượng này dùng gạch đập vào đầu gây thương tích.

Đối tượng Tùng và Đạt.

Khi anh Hùng được anh Tuyến và anh Thuận đưa vào Trạm y tế xã Minh Khai cấp cứu, trong lúc cán bộ y tế đang khâu vết thương, Tùng, Đạt và Đỗ Văn Lưu, 26 tuổi, ở Phú Diễn, Từ Liêm kéo theo Trần Văn Dũng, Dương Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Minh, Đoàn Văn Cường, cùng trú tại Phú Diễn, mang theo dao, kiếm bất ngờ "đổ bộ" vào trạm y tế. Chúng bao vây, xông vào phòng chém các anh Hùng, Tuyến và Thuận gây thương tích nặng cho cả 3 người rồi lên xe tẩu thoát. Nạn nhân đã được chuyển vào Bệnh viện E cấp cứu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các đối tượng tham gia gây án. Qua điều tra, Công an huyện đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Đạt và Đỗ Văn Lưu.

Sau một thời gian truy xét,  Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ được Đạt và Tùng, còn Lưu hiện đang bỏ trốn cùng một số đối tượng liên quan khác. Hiện Công an huyện Từ Liêm đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH truy bắt các đối tượng này để đưa ra xét xử điểm

H.Vũ
.
.
.