Cô giáo đánh đồng nghiệp thủng màng nhĩ

Thứ Bảy, 20/10/2012, 01:06
Do mâu thuẫn trong việc mất trộm máy tính xách tay nên khoảng 11h ngày 1/9, tại phòng học của trường, giữa cô giáo Nga và một giáo viên khác là cô Mai (22 tuổi) xảy ra gây gổ, chửi mắng nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, cô Nga dùng tay đánh mạnh vào mặt của cô Mai. Cú tát tai quá mạnh khiến cô Mai bị thủng màng nhĩ…

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT - Công an quận 9 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam (2 tháng) đối với cô giáo Vũ Thị Nga (24 tuổi), đang công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 9, TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu của Công an quận 9, do mâu thuẫn trong việc mất trộm máy tính xách tay nên khoảng 11h ngày 1/9, tại phòng học của trường, giữa cô giáo Nga và một giáo viên khác là cô Lương Thị Ngọc Mai (22 tuổi) xảy ra gây gổ, chửi mắng nhau.

Trong lúc lời qua tiếng lại, cô Nga dùng tay đánh mạnh vào mặt của cô Mai. Cú tát tai quá mạnh khiến cô Mai bị thủng màng nhĩ phải đến Bệnh viện Quân dân miền Đông quận 9 chữa trị. Đến ngày 10/10, cô Mai đã làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Qua trưng cầu giám định, Trung tâm Pháp y TP Hồ Chí Minh kết luận cô Mai bị thương tích 14%

H.A.
.
.
.