3 tiền án vẫn tiếp tục trộm tài sản để sử dụng ma túy

Thứ Sáu, 20/03/2020, 16:36

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Lợi (SN 1996, ngụ thị trấn Bình Đại) về hành vi trộm cắp tài sản.


Lợi là đối tượng nghiện ma túy và có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Để có tiền sử dụng ma túy, rạng sáng 17/3, Lợi tìm nhà có sơ hở để đột nhập trộm tài sản. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lợi.

Khi đi ngang cửa hàng tạp hóa của ông Lê Ngọc Huy (khu phố 2, thị trấn Bình Đại), Lợi đã phá cửa rồi lẻn vào lấy trộm 1 máy tính bảng, 400.000 đồng, một số thẻ cào điện thoại trị giá 1.200.000 đồng, 1 ĐTDĐ. Sau đó nhanh chóng tẩu thoát. 

Ngay khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Bình Đại đã nhanh chóng xác minh, xác định Lợi chính là thủ phạm gây ra vụ trộm nên mời về làm việc. 

Tại cơ quan Công an, Lợi thừa nhận hành vi phạm tội của mình.


Duy Khoa - T. Lĩnh
.
.
.