Chuyển ma tuý và vũ khí về Việt Nam

Thứ Hai, 25/02/2008, 11:12

Khoảng 15h10 ngày 22/2, lực lượng biên phòng Trạm Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với lực lượng hải quan, Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt quả tang Đặng Ngọc Phương (37 tuổi) quê xã Sơn Kim I (Hương Sơn) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí và gỗ lậu qua biên giới về Việt Nam.

Tại hiện trường, tang vật các cơ quan chức năng thu giữ được là 150 liều heroin (khoảng 0,6 g), 8 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K54, 6 viên đạn các loại, 77 thanh gỗ trắc (khoảng 0,6 m3), 2 biển số xe giả.

Khám xét nhà của Phương tại xóm Chợ - Sơn Kim I, các cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 1 quả mìn tự tạo, 2 kíp nổ, 1 dây cháy chậm, 1 khẩu súng thể thao quốc phòng, 1 khẩu súng hơi, 17 viên đạn và 1 thanh kiếm.

Theo nguồn tin từ lực lượng Biên phòng, Phương chính là con nghiện nặng, hắn thường xuyên qua biên giới để mua ma túy từ Lào về Việt Nam buôn bán và sử dụng.

Khai thác Phương, đến khoảng 8h ngày 23/2, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu treo tiếp tục bắt giữ thêm Bùi Huy Đức (20 tuổi) trú tại xóm 6 - Sơn Kim I và Nguyễn Đình Hảo - trú tại huyện Hưng Nguyên - Nghệ An khi 2 đối tượng này đang mang 5 ngàn viên đạn thể thao quốc phòng từ Việt Nam sang Lào.

Hiện các đối tượng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc

Q.Anh
.
.
.