Chuyên cung cấp "hàng nóng"

Thứ Sáu, 01/12/2006, 14:54
Các chiến sỹ Đội 2, Phòng CSĐT về TTXH (CATP Hải Phòng) đã thu của Hiệp, Dương, Thăng 1 khẩu súng K59, 1 quả lựu đạn chày, 3 hộp tiếp đạn rời và 33 viên đạn K59.

Từ nguồn tin về một nhóm đối tượng khu vực xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng) chuyên tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép "phục vụ" các hành vi phạm pháp, Đội 2, Phòng CSĐT về TTXH (CATP) đã xác lập chuyên án mang bí số 116S do Thượng tá, Trưởng phòng Dương Tự Trọng làm Trưởng ban, Thượng tá, Phó trưởng phòng Hoàng Văn Dựa là Phó trưởng Ban chuyên án.

Sau thời gian các chiến sỹ Đội 2 theo dõi, điều tra, xác minh đã có đủ cơ sở, tổ chức bắt gọn nhóm đối tượng này.

Ngày 30/11, 3 đối tượng đã bị bắt là Trương Văn Hiệp, 21 tuổi; Nguyễn Văn Dương, 26 tuổi (cùng ở đội 3, xã An Hồng, huyện An Dương) và Phạm Văn Thăng, 22 tuổi (xã Đại Bản, huyện An Dương). Các chiến sỹ Đội 2 đã thu của 3 đối tượng trên 1 khẩu súng K59, 1 quả lựu đạn chày, 3 hộp tiếp đạn rời và 33 viên đạn K59.

Bước đầu các đối tượng thừa nhận đã tàng trữ, sử dụng toàn bộ số vũ khí trái phép trên.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hậu quả đã gây ra của nhóm đối tượng này và mở rộng vụ án có liên quan đến nhiều đối tượng khác

M.H.
.
.
.