Chủ tịch xã lãnh án vì "nắn đường" vào nhà riêng

Thứ Hai, 28/11/2016, 13:38

Lợi dụng chức vụ quyền hạn là chủ tịch UBND xã, Nguyễn Văn Minh vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký điều chỉnh thiết kế của tuyến đường, tự ý cho thi công đoạn đường dài gần 300m từ tuyến đường chính dẫn vào nhà riêng, gây thất thoát cho nhà nước gần 130 triệu đồng của nhà nước. 



Ngày 28-11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kêu oan, tuyên y án Nguyễn Văn Minh (52 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện K’Rông Nô, tỉnh Đắk Nông) 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Nhận định, HĐXX cho rằng đủ căn cứ để xác định bị cáo đã có hành vi gây thất thoát ngân sách, xâm phạm hoạt động đúng đắn của nhà nước nên cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Minh

Theo án sơ thẩm, năm 2013 UBND xã Tân Thành, huyện K’Rông Nô (tỉnh Đắk Nông) được nhà nước hỗ trợ xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn. Khi thực hiện dự án, Minh đề xuất đưa tuyến đường ngang qua nhà mình vào thiết kế nhưng không được người dân đồng ý.

Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ quyền hạn là chủ tịch UBND xã, Minh vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký điều chỉnh thiết kế của tuyến đường.

Sau đó, Minh tự ý cho thi công đoạn đường dài gần 300m từ tuyến đường chính dẫn vào nhà riêng, con đường này quanh co qua một quả đồi gây thất thoát cho nhà nước gần 130 triệu đồng của nhà nước.

A.Huy
.
.
.