Chủ thầu xây dựng đi ăn trộm

Thứ Sáu, 02/03/2018, 12:59
Là chủ thầu xây dựng nhưng vì ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất nên đối tượng Phong nghĩ ra cách trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ.

Sáng 2-3, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa tiến hành điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản nhà dân, qua đó bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Phong (51 tuổi, trú tại số 270 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế).

Trước đó, sáng 28-2, mọi người trong gia đình chị Lê Thị Hàn Ni (trú tổ 11, khu vực 6, phường Thủy Xuân, TP Huế) đi làm như thường ngày. Đến lúc trở về nhà, chị Ni bàng hoàng phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, tấm lợp mái nhà bếp bị kẻ gian đập vỡ. Qua kiểm tra, chị Ni phát hiện số tiền tiết kiệm hàng chục triệu đồng của gia đình đã "không cánh mà bay".

Đối tượng Phong tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Đến ngày 1-3, Cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Đình Phong chính là thủ phạm vụ trộm.

Tang vật và dụng cụ Phong dùng để thực hiện vụ trộm.

Tại Công an TP Huế, Phong khai nhận, do túng tiền tiêu xài, nợ nần cờ bạc chồng chất nên đã đột nhập vào nhà chị Ni trộm số tiền hơn 45 triệu đồng.

Số tiền này, Phong chi hơn 27 triệu đồng để chuộc lại 3 xe máy mượn của người quen đã cầm cố tại tiệm cầm đồ trước đó và chi hơn 17 triệu đồng trả tiền công thợ. Lúc bị bắt giữ, Phong chỉ còn trong người 700 ngàn đồng.

Anh Khoa
.
.
.