Chủ nhà xe bỏ 30 triệu thuê người chém đồng nghiệp

Thứ Ba, 08/09/2020, 09:34
Nguyễn Quốc Bảo, chủ nhà xe Quốc Bảo đã bỏ ra 30 triệu đồng để Nguyễn Tuấn Anh (em họ của Bảo) thuê người đánh anh Thức nhằm lấy lại mối chở hàng

Ngày 8/9, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, ba đối tượng trong vụ chém thuê gây hoang mang tại địa phương đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đó là Lê Công Bắc (SN 1992, ngụ tại huyện Định Quán, Đồng Nai), Phạm Thành Long (SN 1991, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc), Trịnh Văn Tươi (SN 1983, ngụ tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Lê Công Bắc

Liên quan đến vụ án này, Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Bảo (SN 1977, ngụ tại TP Đà Lạt) với vai trò là chủ mưu. Riêng Trần Minh Quân (SN 2004, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đang được gia đình bảo lãnh tại ngoại do chưa đủ tuổi theo quy định. 

Nạn nhân của nhóm chém thuê trên là anh Đặng Văn Thức (SN 1993, ngụ tại huyện Đức Linh, Bình Thuận). Anh Thức là chủ xe khách chạy tuyến Đức Linh – Đà Lạt – TP Hồ Chí Minh và ngược lại.

Theo kết quả điều tra, do tranh giành mối chở hàng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh, cuối tháng 12/2019, Nguyễn Quốc Bảo, chủ nhà xe Quốc Bảo (chạy tuyến Đức Linh – Đà Lạt – TP Hồ Chí Minh) đã bỏ ra 30 triệu đồng để Nguyễn Tuấn Anh (em họ của Bảo) thuê người đánh anh Thức nhằm lấy lại mối chở hàng. Nguyễn Tuấn Anh đã liên hệ với Trịnh Văn Tươi, thuê đối tượng này đánh anh Thức với giá 30 triệu đồng.  Sau đó, Tươi thuê lại Lê Công Bắc chém anh Thức với giá 20 triệu đồng. Bắc tiếp tục thuê Phạm Thành Long với giá 10 triệu đồng để cùng đi. 

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo

Sáng 21/7, Bắc đón xe lên nhà Long tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc. Do Long bị đau chân nên đối tượng này đã gọi Trần Minh Quân tới chở Bắc. Chiều cùng ngày, Quân chở Bắc đem theo 2 mã tấu đến đèn xanh – đèn đỏ trên QL20 (thuộc địa phận phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) chờ trước. Khi phát hiện xe khách của anh Thức đang dừng chờ đèn đỏ, Lê Công Bắc đã cầm mã tấu lao ra chém nhiều nhát vào đầu gối anh Thức sau đó lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Kết quả giám định, anh Thức bị thương tích 19%.

Sau 45 ngày vào cuộc điều tra, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công an  huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và Định Quán (Đồng Nai) đã lần lượt bắt gọn các đội tượng liên quan. 

Hiện, Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Khắc Lịch
.
.
.